LỪA ĐẢO QUA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Chúng ta hiện đang sinh sống trong một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên của công nghệ thông tin. Hiện nay có thể nói rằng đến hơn chín mươi phần trăm dân số là thần dân của công nghệ này. Có rất nhiều người sử dụng không biết cách đề phòng nên bọn tội phạm công nghệ cao dễ dàng xâm nhập và lấy đi những thông tin cá nhân của khổ chủ, sau đó đi lừa gạt người khác.
Bọn tội phạm này không cần ở gần hay tiếp xúc con mồi. Chúng có thể đang sinh sống ở một quốc gia xa xôi nào đó. Chúng tiếp cận con mồi bằng những đường truyền qua những nội dung hấp dẫn, gởi cho con mồi qua đường email, Facebook, vân vân... Nếu con mồi vì hám lợi, lo sợ bị phiền phức khi dính đến nhà chức trách, hay tò mò, bấm vào đường truyền ấy, tức là con mồi đã đồng ý cho bọn chúng xâm nhập vào máy computer, iPad, điện thoại mà lấy đi những dữ liệu chúng muốn.
Hằng ngày tôi nhận rất nhiều email gởi đến với nội dung như: email của bạn đang bị xâm nhập, hãy bấm vào đường link này để cập nhật và cài lại mật mã, hay thẻ tín dụng của bạn bị đóng, hoặc chúng tôi đã nhận được đơn đặt hàng và tiền của bạn, hoặc hàng bạn đặt đã được gởi....hay bạn đã trúng thưởng.... Còn nhiều tay chơi bạo hơn là giả danh nhà chức trách để hù dọa nạn nhân... Tất cả đều đi đến một điểm chung là yêu cầu con mồi bấm vào đường truyền, tập tin, hay những thứ tương tự, mà chúng gởi để giải quyết vấn đề. Nếu con mồi làm theo, a lê hấp, thế là dính chấu.
Tôi đã có lần trao đổi vấn đề này với một vị cảnh sát. Vị này nói rằng, bọn tội phạm này không thể bắt hay ngăn chặn được vì chúng hoạt động đa quốc gia, và có thể là một tổ chức lớn.
Cách tốt nhất để phòng ngừa là đừng nên mở email, vào đường link, mở tập tin... mà chúng ta không biết người gởi là ai. Quý vị hãy cẩn thận nhé.
Chúc bình an.
Bảo Thái

No comments:
Post a Comment