Saturday, March 19, 2016

NHỮNG ĐIỀU LÝ THÚ VỀ QUỐC CA CÁC NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI

NHỮNG ĐIỀU LÝ THÚ VỀ QUỐC CA CÁC NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI
Trần Minh Hiền Orlando ngày 18 tháng 3 năm 2016
1. Quốc Ca Việt Nam Cộng Hoà do nhạc sĩ Lưu Hữu Phước sáng tác, nguyên thuỷ là bài  La Marche des Étudiants ra đời cuối năm 1939, do Lưu Hữu Phước sáng tác nhạc, Mai Văn Bộ đặt lời tiếng Pháp để làm bài hát chính thức của Câu lạc bộ Học sinh (Scholar Club) trường trung học Petrus Ký. Năm 1948, chính phủ của Nguyễn Văn Xuân đã chọn bài Tiếng gọi thanh niên làm quốc ca với tên mới là Tiếng gọi công dân hay Công dân hành khúc. Năm 1956, sau khi Việt Nam Cộng hòa thành lập, Đài Phát thanh Sài Gòn đã sửa chữa một vài đoạn để làm thành bản quốc ca của Việt Nam Cộng hòa. 
Quoc ca VNCH https://www.youtube.com/watch?v=---UReVcUKc
2. Quốc Ca Hoa Kỳ là bài The Star-Spangled Banner, do Francis Scott Key đặt lời từ bài thơ Defence of Fort M'Henry của chính ông viết ngày 13 tháng 9 năm 1914 với nhạc dựa vào bài To Anacreon in Heaven của John Stafford Smith mà đã rất thịnh hành lúc bấy giờ. Sau đó bài hát trở thành bài hát nổi tiếng cho lòng yêu nước và đến ngày 3 tháng 3 năm 1931 đã được Quốc Hội chuẩn y và Tổng Thống Herbert Hoover ký làm Quốc Ca Hoa Kỳ.
National Anthem USA (ALL VERSES) https://www.youtube.com/watch?v=jAYPN-1Yjt0
3. Quốc Ca Pháp La Marseillaise do Rouget de Lisle sáng tác tại Strasbourg vào đêm 25 sáng 26 tháng 4 năm 1792 sau khi Hoàng đế Áo tuyên chiến với Pháp. Lúc mới ra đời, nó mang tên Chant de guerre pour l'armée du Rhin (Hành khúc quân Rhein).
La Marseillaise, French National Anthem (Fr/En)https://www.youtube.com/watch?v=4K1q9Ntcr5g
4. Bài God Save the Queen là bài Quốc Ca của Anh Quốc. 
British Anthem, God Save the Queen (with lyrics)https://www.youtube.com/watch?v=tN9EC3Gy6Nk
5. Bài quốc ca ngắn nhất thế giới là của Uganda, bài Oh Uganda, Land of Beauty chỉ có 8 nhịp.
Bài quốc ca dài nhất thế giới là của Hy Lạp với 158 câu và của Uruguay với 105 nhịp.
6. Bài quốc ca cổ xưa nhất là của Nhật Bản từ thế kỷ 9 và bài quốc ca có nhạc hoàn chỉnh của Hà Lan từ năm 1572.
7. Bài quốc ca vắn số nhất thế giới, chỉ tồn tại có 5 ngày của SOMALILAND - từ ngày 26 tháng 6 năm 1960 đến 01 tháng 7 năm 1960
8. CYPRUS là quốc gia duy nhất không có quốc ca của riêng mình mà phải mượn quốc ca của Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp.
9. Tây Ban Nha là một trong những số rất ít những quốc gia có quốc ca không có lời (3 nước khác là  Bosnia and Herzegovina, Kosovo và San Marino), năm 2007 có một cuộc thi đặt lời cho quốc ca Tây Ban Nha nhưng kết quả hiện nay Tây Ban Nha vẫn có quốc ca không có lời mà chỉ có nhạc. Đôi khi cũng có lời hát nhưng đó là không chính thức.
10. Nhà thơ  Rabindranath Tagore là tác giả của quốc ca của hai nước: Ấn Độ và Bangladesh.
Tài liệu tham khảo:
http://www.national-anthems.org/facts.htm
http://tuxtini.com/2014/01/26/tai-sao-quoc-ca-vnch-lai-la-mot-bai-hat-cua-mot-dang-vien-cong-san/
https://vi.wikipedia.org/wiki/Thanh_ni%C3%AAn_h%C3%A0nh_kh%C3%BAc
http://www.dactrung.com/Bai-bv-351-Bai_Quoc_Ca_Viet_Nam_Cong_Hoa_Ra_doi_Nhu_The_Nao.aspx
Trần Minh Hiền Orlando ngày 18 tháng 3 năm 2016

No comments:

Post a Comment